Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / Tổng hợp / Tháng Bảy Vũng Tàu Với Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam

Tháng Bảy Vũng Tàu Với Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam

(Bài này đã đăng tải trên báo Hướng Đi số 72)

🙂

Về đây gió mát trăng thanh
Lăn tăn sóng biển mong manh con thuyền

Lặng nghe Lời Thánh  rao truyền
Thông công bè bạn  tinh tuyền đức tin

Từ ngày 23 đến 25/7/2019 Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam (Vietnam Uniting Evangelical Baptist) tổ chức nghỉ dưỡng và kỷ niệm sáu mươi năm Hội thánh Baptist thành lập ở Việt Nam tại Thành phố Vũng Tàu. Về tham dự có trên ba trăm người bao gồm quý ông bà mục sư, thầy cô truyền đạo là những lãnh đạo trong Ban Điều Hành các hội thánh và các nhân sự tín hữu trên toàn quốc.

Chủ đề chính của Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam lần này là Sứ Mệnh Truyền Giáo được trích từ Lời dạy của Chúa Giê-su:
“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Chụp hình chung

Các Ban điều hành của các Hội Thánh tham dự kỳ nghỉ dưỡng

🙂

Các mục sư diễn giả chính gồm có: Lê Vinh Thành, Thái Văn Quốc, Nguyễn Đức Na, Huỳnh Ngọc  Bê-tên. Phạm Toàn Ái.

Chương trình cũng dành thì giờ cho các người hầu việc Chúa tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng.

Các sứ điệp và lời chứng đều đem đến sự khích lệ chung cho tất cả mọi người tham dự.

 

Lễ khai mạc chương trình.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM.

 

Vào năm 1959 các giáo sĩ Tin Lành Baptist từ hải ngoại truyền giáo vào Việt Nam. Năm 1962 Hội Thánh Tin Lành Baptist đầu tiên được thành lập tại đường Công lý – Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi).  Năm 1966 chính quyền Sài Gòn đã công nhận về mặt tổ chức của Hội Thánh này. Từ năm 1962 – 1975 lần lượt có 13 cặp vợ chồng giáo sĩ và một số nam nữ thanh niên tình nguyện truyền giáo, và có 16 Hội Thánh được hình thành trong thời gian này chủ yếu là ở miền Nam Việt Nam. Bước đầu, Giáo Hội Tin Lành Baptist Việt Nam đã xây dựng được Viện Thần Học, Nhà nguyện, Cơ sở y tế – xã hội…

Sau ngày 30/04/1975 các Giáo Sĩ về nước, một số Mục Sư, Truyền đạo và Tín hữu đi ra nước ngoài. Số còn lại hoạt động chủ yếu ở tư gia.

Sau năm 1990 đến nay Giáo Hội Tin Lành Baptist hình thành 12 tổ chức và một số Hội Thánh địa phương. Có thể kể ra:  Tổng Hội Baptist Việt Nam (Ân điển – Nam Phương), Hội Thánh Baptist Độc Lập Việt Nam, Hội Thánh Baptist Việt Nam (Nam Phương), Hội Thánh Tin Lành Baptist Liên Hiệp Việt Nam, Hội Thánh Baptist Liên Hữu Việt Nam, Hội Thánh Cơ Đốc Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam, Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam, Hội Thánh Baptist Đấng Christ Việt Nam, Hội Thánh Baptist Thiên Ái, Hội Thánh Baptist Cộng Đồng Sắc Tộc Việt Nam, Hội Thánh Baptist Công Bình, Hội Thánh Baptist Liên Hiệp Việt Nam, và một số các Hội thánh Baptist  độc lập.

Năm 2007 Hội Thánh Baptist Việt Nam (Nam Phương) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

Năm 2008 Tổng Hội Baptist Việt Nam (Ân điển – Nam Phương) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

Các tổ chức Baptist còn lại hoạt động trong điều kiện không có tư cách pháp nhân. Nên từ năm 2006 đến nay đã duy trì mối thông công trong khải tượng Hiệp một.

Năm 2012 hai tổ chức Hội Thánh Baptist Độc Lập Việt Nam và Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam hiệp lại thành một tổ chức. Sự kiện này được ghi lại ở đây:

https://hoithanh.com/7110/le-ra-mat-hoi-thanh-tin-lanh-lien-hiep.html

 

Từ đó, khải tưởng hiệp một cứ duy trì và tiến tới có 7 thành viên tập thể và 4 thành viên cá thể bước theo khải tượng này.

Bên trong hội trường của một nhà nghỉ tại Vũng Tàu.

Mục sư Lê Vinh Thành tuyên bố khai mạc chương trình 

Mục sư Nguyễn Đức Na cầu nguyện khai mạc chương trình 

Mục sư Thái Văn Quốc hướng dẫn chương trình Đêm Ca nhạc Thánh Và Làm Chứng. 

Mục sư Phạm Toàn Ái chia sẻ sứ điệp Thánh Kinh

🙂
Để có được chương trình của ngày hôm nay, chúng ta cũng nên biết khái quát về Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam trong kỳ Đại hội lần thứ nhất  được lưu trữ ở đây (Giáo Hội Tin Lành Baptist Việt Nam là tiền thân của Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam):

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

Một tốp ca của Hội thánh sắc tộc K’ho. 

🙂

Cách đây bốn tháng Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam cũng đã tổ chức một kỳ nghỉ dưỡng (Kỳ nghỉ dưỡng tháng 3 năm 2019). Trong  lần đó Mục sư Nguyễn Văn Huệ được mời tham dự. Tại đây ông đã chia sẻ khải tượng của Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam (VMI), và tặng sách giáo khoa của Viện cho tất cả anh chị em tham dự. Đọc tại đây:

Liên Hiệp Tin Lành Báp-tít Việt Nam

Ca đoàn của Hội thánh Baptist Bình Thuận 

Ban hát của Hội Thánh người H’mong.

Hai mục sư người H’re ở Quảng Ngãi tôn vinh Chúa,

Tốp ca của Hội thánh Baptist Bình Quới, TP HCM

Một tốp ca của Hội thánh người dân tộc thiểu số ở Gia-lai 

Một Ban hát thanh niên của Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam 

Một Ban hát thanh niên khác của Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam 

Một tiết mục múa sôi động của Ban thanh niên HT Dầu Giây

Một tiết mục song ca và làm chứng của hai mục sư thuộc Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam

Mục sư Huỳnh Ngọc Bê-tên và các mục sư cầu nguyện chữa lành cho các anh chị em.  

Sarah Phạm tổ chức các trò chơi cho giới trẻ 

Những nụ cười rạng rỡ 

Mười sáu thân hữu tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và nhận thánh lễ Báp-tem trong kỳ nghỉ dưỡng. Điều này được xem như một của lễ mà Liên Hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam dâng lên cho Chủ Mùa Gặt trong kỳ nghỉ dưỡng này. Các mục sư Lê Vinh Thành và Huỳnh Ngọc Bê-tên đã chủ động mời các thân hữu tham dự vào kỳ nghỉ dưỡng để nghe chia sẻ Phúc âm. 

Cả nhà cùng nhau tham dự kỳ nghỉ dưỡng

🙂

Bản tin này sẽ được tiếp tục cập nhật thêm các hình ảnh khác.

Phần sau đây trích từ Facebook của: Liên Hiệp Tin Lành Báp- Tít Việt Nam.  

Ngày 23-25/2019 Liên Hiệp Tin Lành Báp Tít Việt Nam tổ chức kỳ nghỉ dưỡng chúc mừng ngợi khen Chúa 60 năm Hội Thánh Báp Tít truyền giáo đến Việt Nam ( 1959-2019).
Sáng 23/7 quý tôi con Chúa từ các nơi đã về Vũng Tàu rất sớm để dự trong sự phấn khởi vui mừng ngợi khen Chúa. Đây là dịp được nghỉ dưỡng về thể xác và bồi bổ về tâm linh, qua sự dạy dỗ Lời Chúa của các Mục sư. Là dịp để các mục sư, thầy truyền đạo và tín hữu thông công với nhau trong tình yêu thương Thiên Chúa.
Ban Điều Hành Liên Hiệp đã cầu nguyện và chọn chủ đề của kỳ nghỉ dưỡng là:

Sứ Mệnh Truyền Giáo 
Kinh văn: Ma-thi-ơ 28:18-20
Năm diễn giả bao gồm: Mục sư Lê Vinh Thành, Mục sư Phạm Toàn Ái, Mục sư Nguyễn Đức Na, Mục sư Thái Văn Quốc, Mục sư Huỳnh Ngọc Bê Tên. 

Mục sư Huỳnh Ngọc Bê-tên chia sẻ sứ điệp Thánh Kinh

🙂
Mục đích của sự chia sẻ nhằm tìm kiếm những giải pháp tối ưu cho việc thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa Jesus đã truyền.
Âm nhạc bao trùm lên tất cả các buổi thờ phượng. Lễ khai mạc là những điệu múa và những bài hát đầy ơn của con cái Chúa.
Tại đây hội tụ nhiều anh chị em của các sắc tộc trong nước.
Ngoài việc được học tập Lời Chúa các đại biểu có dịp hít thở gió biển trong lành và những trò chơi bên bờ biển.
Ra về mỗi người mang theo những kỷ niệm đẹp và hứa hẹn cho một kỳ nghỉ dưỡng sắp tới trong năm 2020.

Mục sư Lê Vinh Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn