Thứ Bảy , 14 Tháng Hai 2026
Home / Tổng hợp / Tầm quan trọng của việc đọc Kinh thánh tại nhà

Tầm quan trọng của việc đọc Kinh thánh tại nhà

Theo một báo cáo gần đây của Lifeway Research, chưa đến một phần ba số người theo đạo Tin Lành tham dự lễ nhà thờ ít nhất một lần mỗi tháng đọc Kinh Thánh hàng ngày.

Một báo cáo được công bố hôm thứ Ba, dựa trên nghiên cứu Tình trạng môn đệ hóa của Lifeway Research, cho thấy 31% tín đồ Tin Lành đọc Kinh Thánh mỗi ngày, trong khi 30% đọc vài lần một tuần.

Ngoài ra, 14% số người được hỏi cho biết họ đọc Kinh Thánh mỗi tuần một lần, 11% cho biết họ đọc vài lần một tháng, 5% cho biết họ chỉ đọc một lần một tháng, trong khi 9% cho biết họ “hiếm khi hoặc không bao giờ” đọc.

Theo Lifeway, tỷ lệ đọc Kinh Thánh đã tăng lên so với những năm trước. Ví dụ, năm 2007, chỉ có 16% người được hỏi cho biết họ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, trong khi năm 2012 con số này là 19%.

Scott McConnell, giám đốc điều hành của Lifeway Research, được trích dẫn trong báo cáo rằng số lượng người đọc Kinh Thánh hàng ngày vẫn khá ổn định kể từ năm 2019.

“Tỷ lệ người đi nhà thờ tự đọc Kinh Thánh vài lần một tuần trở lên đã ổn định gần đây sau khi tăng mạnh kể từ năm 2007, nhưng dân số đi nhà thờ cũng đang thay đổi trong giai đoạn này,” McConnell cho biết.

“Tỷ lệ người Mỹ tham dự nhà thờ Tin Lành mỗi tháng một lần hiện nay thấp hơn so với thời điểm bắt đầu loạt nghiên cứu này. Rõ ràng, số ít người Mỹ còn lại tham dự nhà thờ mỗi tháng sẵn sàng tự đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn so với thời điểm các nhà thờ còn đông người tham dự.”

Dữ liệu cho báo cáo này được thu thập từ một cuộc khảo sát trực tuyến với 2.130 tín đồ nhà thờ Tin Lành được thực hiện từ ngày 19 đến 26 tháng 3 năm 2025, với sai số cộng hoặc trừ 2,21% ở mức độ tin cậy 95%.
Báo cáo cũng cho thấy 74% tín đồ Tin Lành nói rằng “Kinh Thánh có thẩm quyền đối với mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ”, trong khi 15% số người được hỏi không chắc chắn và 11% không đồng ý.

Ngoài ra, 72% người được hỏi cho biết họ “suy nghĩ về những lẽ thật trong Kinh Thánh suốt cả ngày”, trong khi 19% không chắc chắn và 10% không đồng ý.  

Theo báo cáo năm 2019 của Lifeway Research, 32% người thường xuyên đi nhà thờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, 27% cho biết họ đọc Kinh Thánh vài lần một tuần, và 12% nói rằng họ hiếm khi hoặc không bao giờ đọc Kinh Thánh.

Liên quan đến nghiên cứu năm 2019, Dirk Smith, phó chủ tịch của tổ chức phân phát Kinh Thánh Eastern European Mission, đã viết trong một bài bình luận đăng trên tờ The Christian Post năm ngoái rằng ông tin những con số đó là do “văn hóa mà chúng ta đã xây dựng xung quanh sự xao nhãng, những giải pháp nhanh chóng và đời sống tâm linh hời hợt”.

“Chúng ta coi Kinh Thánh là điều hiển nhiên và cho phép bản thân ‘thư giãn’ bằng cách lướt mạng xã hội để tìm kiếm những tin tức tiêu cực – điều này chỉ làm tăng thêm mức độ lo âu và trầm cảm,” ông nói thêm. “Hậu quả là không thể phủ nhận. Các nhà thờ yếu kém, các tín đồ mệt mỏi và một xã hội bất ổn đang tìm kiếm sự bình an ở những nơi sai lầm.”

“Những nhà thờ đang phát triển mạnh ở Mỹ hiện nay không phải là những nhà thờ có đội ngũ thờ phượng hào nhoáng nhất hay thương hiệu thời thượng nhất. Đó là những nhà thờ mở Kinh Thánh ra và giảng dạy từng câu, từng đoạn, từng cuốn sách một.”

Tác giả: Michael Gryboski

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn