Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân Tổng Kết Một Năm

Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân Tổng Kết Một Năm

Cách đây một năm huongdionline  đã giới thiệu:

https://huongdionline.com/2019/01/20/trung-tam-nghien-cuu-va-ung-dung-y-hoc-co-truyen-van-xuan/

 

 

http://thuonggiaonline.vn/ra-mat-trung-tam-nghien-cuu-va-ung-dung-y-hoc-co-truyen-van-xuan-21229.htm  

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền Vạn Xuân tròn một tuổi.
Rất vui cùng làm việc với quý thầy cô trong Trung tâm. Thân quý nhau, chia sẻ nhau, động viên nhau trau dồi y đức và y thuật.
Bước khởi đầu tương đối tốt. Thêm ba thành viên mới tham gia.
Sau một năm đã có 12 vị lương y chuẩn hoá, bổ sung nguồn nhân sự phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.
Cảm ơn Chúa ngày tổng kết và tiệc cuối năm có bạn bè đồng nghiệp đến dù chưa đầy đủ, Chúa còn cho những vị mục sư là những tôi tớ thân quý của Chúa đến cùng chung vui: Mục sư Phạm Hơn, ông bà Mục sư Thái Văn Quốc, Mục sư Nguyễn Đức Na, Mục sư Phạm Toàn Ái.
Quá tuyệt vời! Truyền giáo và y học cổ truyền luôn hỗ tương nhau để tồn tại và phát triển tốt cho cả hai.

(Mục sư Lương Y Lê Vinh Thành)

Sau một năm hoạt động Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân  đã tổng kết, đánh giá các thành quả:

 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y Học cổ truyền Vạn Xuân được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh kí Quyết định thành lập ngày 12.12.2018 (số đăng kí 389/ĐK-KHCN) và chính thức ra mắt vào ngày 19.01.2019.
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học Cổ truyền Vạn Xuân (sau đây viết tắt là Trung tâm) hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ:
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai thực nghiệm trong lĩnh vực Y học Cổ truyền: Nghiên cứu và ứng dụng động vật, thực vật, khoáng chất làm dược liệu, nghiên cứu và ứng dụng bào chế những bài thuốc Đông y cổ phương; Nghiên cứu và ứng dụng bào chế từ thảo dược ra thành phẩm phục vụ trong việc phòng bệnh và chữa bệnh; Nghiên cứu và ứng dụng bào chế từ thực vật, động vật và khoáng chất ra thành phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Nghiên cứu và ứng dụng những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu, dưỡng sinh.

 


2. Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đăng ký.
3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, đánh giá chuyển giao nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học công nghệ, huấn luyện chuyên môn theo các lĩnh vực đăng kí (cấp chứng nhận).
3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng kí phù hợp với luật định.

Phần I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019

Năm 2019 là năm khởi đầu với quyết tâm cao, Ban giám đốc đã đề ra phương châm hành động của năm là “Kiện toàn bộ máy, nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin”.
Toàn thể Trung tâm đã tập trung làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

1. Về đội ngũ cán bộ Trung tâm
Hội đồng khoa học Trung tâm
-Ông Lê Vinh Thành – Lương y thừa kế, cử nhân kinh tế, Tiến sỹ Thần học.​- Ông Hà Ngọc Cường – Cử nhân Sinh học, Thạc sỹ tài chính – ngân hàng, Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh Việt Nam.
– Bà Nguyễn Kim Ngân – Bác sỹ YHCT bệnh viện YHCT Bình Tân TP Hồ Chí Minh.
– Bà Phùng Thị Sinh – Lương y thừa kế, Phó Giáo sư Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh.
Ban điều hành Trung tâm
– Ông Lê Vinh Thành Giám đốc
– Ông Lê Vinh Đạt – Phó Giám đốc thường trực.
– Ông Hà Ngọc Cường – Phó Giám đốc phụ trách giáo dục – đào tạo.
– Ông Lê Vinh Thao – Phó Giám đốc Công nghệ – Thông tin
– Bà Thân Thị Ánh Sao – Cố vấn
– Ông Võ Văn Cường – Trưởng phòng Hành chánh – tổng hợp.
– Ông Lê Hải – Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường
– Bà Chung Thị Mỹ Diệu – Trưởng Khoa Chẩn trị YHCT
– Ông Phùng Duy Hải – Trưởng phòng Nuôi trồng, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu.
– Ông Bùi Bá Duy- Trưởng khoa Cấy chỉ, Trị liệu.
– Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng.
– Bà Trần Thị Bích Lệ – Trưởng phòng bào chế dược liệu.
– Ông Trần Văn Quang – Trưởng khoa Châm cứu, Bấm huyệt, Trật đả.
– Bà Nguyễn Thị Như Phương – Trưởng phòng Từ thiện.
– Các phòng, ban, khoa được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động.
2.1 Đội ngũ Trung tâm
– Tổng số thành viên Trung tâm tính đến ngày 25.12.2019 là 26 người.

– Chất lượng đội ngũ
Đánh giá về đội ngũ Trung tâm.
Về cơ bản, đội ngũ Thầy thuốc – cán bộ nghiên cứu Trung tâm có nghiệp vụ vững vàng, tinh thông y thuật, y đức, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy với công việc. Tuy nhiên, vẫn còn cá biệt một số Thành Viên chưa thực sự nỗ lực và cố gắng. Thiếu gắn kết với đồng nghiệp và Trung tâm.

Về công tác chuẩn hóa đội ngũ
– Tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho 21 thành viên học lớp Trung cấp YHCT,
thực tập bệnh viện Quân đoàn IV. 04 Lương y theo học lớp BS YHCT của ĐH Thành Đông.
– Công tác đào tạo cán bộ khoa học, công khai, minh bạch, tạo được sự cạnh tranh lành mạnh.
​Bồi dưỡng cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

2.2 Về công tác nghiên cứu và ứng dụng YHCT
Hai đề tài đang được xây dựng:
1. Tác dụng kháng ung thư của cây Bình Bát.
2. Khả năng hỗ trợ điều trị ung thư vú của cây Bồ Công Anh nam.

Tận dụng điều kiện thuận lợi là Đông Y Vạn Xuân Đường, một số sản phẩm như An Cung Vạn Xuân đường, Trà Giảm béo F1 Vạn Xuân đường… Đã được thị trường ưa chuộng sử dụng.
Bước đầu tiến hành nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc cổ phương vào công tác phòng và trị một số loại bệnh phổ biến hiện nay như: Tiểu đường, cao huyết áp, Gout, béo phì, u xơ tử cung, u vú…
Đang thực hiện nghiên cứu và ứng dụng phương pháp cấy chỉ chữa các loại bệnh như Gout, tiểu đường TIP 1, thoái hóa cột sống, mỹ thuật làm đẹp: nâng cơ mặt, nhuận da, xóa nếp nhăn, xóa nám, nâng cơ ngực, giảm béo, giảm mỡ bụng v.v… kết hợp dùng thuốc và không dùng thuốc.

2.3 Phát triển các chi nhánh
Trung tâm có trụ sở chính tại 480/37, Bình Quới, P.4, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
– Hiện tại đã phát triển được 04 cơ sở:
Cơ sở 1: 149, Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, HCM
Cơ sở 2: 188/4 KP, Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q.9, TP Hồ Chí Minh.
Cơ sở 3: 45B, Nguyễn Ái Quốc, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai.
Cơ sở 4: D29, Khu biệt thự ven sông Valencia Riverside, đường số 11, số 1000 – Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, Q.9. TP Hồ Chí Minh.

2.4 Phát triển Công nghệ – thông tin
Trung tâm đang sử dụng hiệu quả Website: vanxuan.center
Webside được thiết kế với giao diện đẹp, công cụ tiện dụng cho người dùng, đầy đủ và khoa học, mỹ thuật.

2.5 Công tác từ thiện
– Kết hợp phòng chẩn trị y học cổ truyền Vạn Xuân đường, Công ty TNHH YHCT Vạn Xuân Đường, Qũy chữa bệnh Từ Thiện Lu-ca, lớp Lương y thừa kế 2 cùng với các tổ chức Giáo Hội Tin Lành Báp Tit Việt Nam, Liên Hiệp Tin Lành Báp-Tít Việt Nam đã tham gia chữa bệnh và phát thuốc không thu phí cho hơn 1000 lượt bệnh nhân ở các vùng miền của đất nước. Gần như 100% thuốc do Trung Tâm chủ động bào chế.
– Ngoài ra, thành viên của Trung tâm cũng thường xuyên phối kết hợp cùng một số Tổ chức từ thiện khác như Đoàn công tác xã hội Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tổ chức Share Your Love.

Đánh giá chung:
– Sau 01 năm, có thể đánh giá kết quả là Trung tâm đã hoàn thành 9/10 mục tiêu đề ra.
– Hạn chế: Một số kế hoạch đề ra chưa thực hiện được như Tổ chức hoặc phối hợp với Hội Nam Y tổ chức Hội chợ.
​Chưa mở được nhiều lớp đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ Trung tâm.
​Chưa có các đối tác lớn xứng tầm hợp tác đào tạo và phát triển vùng nguyên dược liệu và chế biến dược liệu.
Chưa tìm được người có tâm huyết và khả năng vào một số vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kinh doanh – Marketing…

 

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020
Toàn thể Trung tâm Tiếp tục làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo “Kiện toàn bộ máy, nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin ”.
Tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ Trung tâm giỏi chuyên môn, cao Y Đức
Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, ít nhất có 03 sản phẩm TPCN, thuốc được ứng dụng phòng và trị bệnh, có ít nhất 02 đề tài khoa học được báo cáo, thông qua.
Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm vào giữa năm 2020.
Duy trì công tác thiện nguyện trên tinh thần thực tế, lợi ích thực sự cho cộng đồng.
Quyết tâm mở được nhiều lớp đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ Trung tâm.
Tìm kiếm, kêu gọi các đối tác lớn xứng tầm hợp tác đào tạo và phát triển vùng nguyên dược liệu và chế biến dược liệu.
Tiếp tục tiến hành nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc cổ phương vào công tác phòng và trị một số loại bệnh phổ biến hiện nay

​​ TP Hồ Chí Minh, 25.12.2019
Trưởng phòng Hành chánh-tổng hợp

Lương y Võ Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn