Thứ Năm , 18 Tháng Tư 2024
Home / THẦY ƠI / Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời

Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời

Trông Đợi Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời 
Mục Sư Rick Warren
“Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12)

Để chịu đựng được bất cứ điều gì xảy đến cho bạn và tiến bước trong đức tin, bạn phải trông đợi Chúa ban phước và giúp đỡ bạn.  Ma-thi-ơ 9:29 chép: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”  Chúa nói rằng bạn có quyền chọn lựa mức độ giúp đỡ của Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn trông đợi Chúa giúp, Ngài sẽ giúp!  Lời Chúa hứa: “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12) Và thêm một lời hứa nữa: “lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị.” (2 Ti-mô-thê 2:12)

Chúa Trời muốn bạn tăng trưởng trong đức tin khi bạn học biết trông đợi sự trợ giúp của Ngài, ngay trong ngày đen tối nhất. Khi gặp phải bóng tối, đừng bao giờ nghi ngờ những gì Chúa phán với bạn trong ánh sáng. Kinh Thánh chép: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;” (1 Phi-e-rơ 2:21)

Khi gặp khó khăn, bạn gần gũi Chúa hơn hay xa cách Chúa hơn?  Đó là lựa chọn của bạn.  Bạn muốn gần Chúa chừng nào, bạn sẽ gần Chúa chừng nấy.  Đức Chúa Trời muốn cất khỏi đời sống bạn những khó khăn người khác gây ra cho bạn với dụng ý xấu, và dùng nó làm ích lợi cho bạn.  Nhịn nhục là một trong những đức tính Đức Chúa Trời muốn làm lớn lên trong chúng ta là những tín hữu. Bạn cần nhịn nhục để làm theo ý muốn Chúa và nhận lãnh điều Ngài đã hứa.

Tôi không biết hết những khó khăn bạn hiện đang phải trải qua.  Nhưng Chúa biết.  Và Ngài muốn bạn đọc những dòng này để tìm được sự khích lệ từ Lời Ngài, quyền năng Ngài và tình yêu Ngài hầu có thể chịu đựng.  Có rất nhiều điều trong đời sống mà bạn không thể kiểm soát được.  Nhưng tất cả điều đó nằm trong sự kiểm soát của Chúa, vì vậy bạn có thể đến với Ngài để có được sức chịu đựng.

Thảo Luận

Bạn có mong Chúa dùng bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bạn hiện đang kinh nghiệm vì lợi ích của bạn không? Bạn thấy Ngài hành động trong đời sống bạn như thế nào?

Thái độ và lời cầu nguyện của bạn phản ánh lòng trông đợi sự giúp đỡ từ Chúa như thế nào?

Lời hứa nào của Chúa có thể giúp bạn chịu đựng được sự thử thách hoặc cám dỗ?
james_1_12--white-800x800

Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?

“Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:24)

Nếu bạn hỏi 100 người dọc đường rằng, “Làm sao để vào được Thiên Đàng?” bạn sẽ nhận được thật nhiều câu trả lời khác nhau có thể được tóm tắt với đại ý là phải làm công quả để vào Thiên Đàng.  Bạn sẽ nghe những lời như, “Cố gắng sống tốt và làm hết sức mình,” hay “Chú tâm chăm chỉ sống đạo đức,” hoặc “Làm nhiều điều tốt hơn điều xấu.”  Tất cả những ý tưởng nầy đều dựa trên công đức, chứ không trên ân sủng của Chúa.

Nhưng ơn cứu rỗi là một món quà, và bạn không thể làm lụng để đổi lấy quà.  Không phải trả tiền để được quà.  Bạn không thể bỏ công ra để được, bạn không thể mua, và bạn cũng không thể làm lụng để nhận được.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và mọi tôn giáo khác.  Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất đặt nền tảng trên ân điển.  Mọi tôn giáo khác đều dựa trên các công đức có thể tóm lược trong hai chữ: “việc làm”.  Có những quy định bạn phải làm để được sự chấp nhận của Chúa, để được phước, để được hưởng thiên đàng.  Luôn luôn có những điều luật, những quy định, và những nghi lễ – một điều gì đó bạn phải làm.

Trong khi đó, nếu bạn tóm lược Cơ-đốc giáo bằng một từ, thì từ đó là “hoàn tất.”  Chúa Giê-xu đã trả giá cho bạn trên thập tự giá.  Đã hoàn tất!

Có lần một người hỏi tôi, “Mục sư Rick, tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi?”  Tôi đáp, “Quá muộn rồi!” (câu trả lời làm anh thật kinh ngạc).  “Anh đã muộn cả 2000 năm!  Những gì cần phải làm để anh có được sự cứu rỗi đã được thực hiện rồi, anh không cần phải làm gì nữa.”

Chúa Giê-xu đã làm rồi.  Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn trên thập tự giá, và giờ đây nó là một quà tặng miễn phí cho bạn.  Đó là lý do khi treo thân trên thập tự, Ngài phán, “Mọi sự đã được trọn.” Ngài không nói, “Đời ta xong rồi,” vì Ngài không chấm dứt.  Ngài vẫn hiện đang sống.  “Mọi sự” đây chính là “sự cứu rỗi của bạn”.  Kế hoạch ban ơn cứu chuộc cho mỗi người đã hoàn tất.

Rô-ma 3:24 chép rằng, “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ.”

Bạn không vào Thiên Đàng dựa trên điều bạn làm.  Bạn vào Thiên Đàng dựa trên những điều Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn.

Khi bạn thật sự hiểu ân điển, bạn sẽ vui nhận, vì đó là quà tặng lớn nhất trong đời được ban cho bạn.

Logo HH Media   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn