Thứ Bảy , 4 Tháng Năm 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Tấm Lòng Và Môi Miệng

Tấm Lòng Và Môi Miệng

Mục Sư Rick Warren

proverbs-14-23

“Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.” (Châm ngôn 14:23 – BTT)

Kinh Thánh mô tả rõ ràng mối liên hệ trực tiếp giữa tấm lòng và môi miệng của bạn.  Chẳng hạn, nếu bạn nói những lời lẽ thô tục, thì vấn đề không nằm ở môi miệng của bạn, mà nằm ở tấm lòng của bạn.  Nếu bạn có xu hướng hay chỉ trích và nói những lời mỉa mai, thì vấn đề không nằm ở môi miệng của bạn, mà nằm ở tấm lòng của bạn.  Nếu bạn có xu hướng thổi phồng mọi chuyện và che đậy sự thật, thì vấn đề không nằm ở môi miệng của bạn, mà nằm ở tấm lòng của bạn.  Nếu bạn có xu hướng nói những điều mà bạn nghĩ rằng người khác muốn bạn nói hơn là những gì mà bạn thực sự nghĩ là mình cần phải nói, thì vấn đề không nằm ở môi miệng của bạn, mà nằm ở tấm lòng của bạn.

Những điều bạn nói ra liên quan trực tiếp đến tấm lòng của bạn.

Những điều gì đang chất chứa trong tấm lòng của bạn sẽ phát ra khỏi môi miệng của bạn.  Nếu trong lòng bạn đang chất đầy sự giận dữ, thì môi miệng của bạn sẽ phát ra sự giận dữ.  Nếu trong lòng bạn đang chất đầy sự chán chường, thì môi miệng của bạn sẽ phát ra sự chán chường.  Nếu trong lòng bạn đang chất đầy sự vui mừng, thì môi miệng bạn sẽ phát ra sự vui mừng.

Kinh Thánh chép trong Mác 12:30: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (BTT)  Nói theo một cách khác thì phải yêu Chúa với tất cả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bạn. Chúa đã nắn đúc nên bạn chủ yếu trở thành người nói, người cảm nhận, người suy nghĩ hoặc người hành động.

Những người tình cảm khó mà giữ yên lặng.  Họ là những người thích nói.  Khi bạn là người tình cảm, thì bạn phải nói ra những cảm nhận của mình.  Bạn phải nói ra với người khác.  Người tình cảm là người thích kể chuyện.  Họ thích ngồi và trò chuyện, đặc biệt là chuyện trò tâm sự.

Thế giới cần những người thích giao tiếp.  Chúng ta cần những con người có thể dẫn dắt cuộc thảo luận và có thể diễn đạt thành lời những gì chúng ta cảm nhận.  Chúng ta cần những giáo viên, nhà cố vấn, huấn luyện viên có thể dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta.  Chúng ta cần những diễn viên hài.  Chúng ta cần những nhà thuyết pháp.  Chúng ta cần tất cả họ vì họ là những người được sinh ra với những kỹ năng về ngôn từ và có khả năng thúc đẩy thế giới.

Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời đối với những người thuộc tuýp người có xu hướng hay nói như sau: Bạn cũng cần phải hành động nữa.  Châm ngôn 14:23 chép rằng: “Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.” (BTT) Điều đó có nghĩa rằng bạn cần phải tiến về phía trước.  Một số người không bao giờ vượt quá giai đoạn thảo luận.  Bạn đang làm gì với cuộc đời mình?  “Tôi đang nói về điều này.”  Bạn đã nói về nó bao lâu rồi?  “Ba năm.”  Khi nào bạn định sẽ ngừng nói và bắt đầu làm?” Tôi đang nhắm mục tiêu.”  Khi nào bạn thôi nhắm mục tiêu và bắt tay vào hành động?  

Thảo luận 

Bạn đã nói về việc gì có thể làm trong suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng qua?

Bạn cần phải bước tiếp.  Bước nào bạn sẽ thực hiện ngày hôm nay để bước về phía trước?  Đừng chỉ nói về việc đó mà hãy hành động!   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn