Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / THẦY ƠI / ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

“Không thầy đố mày làm nên.”

Bài trước:

CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO?

Thầy ơi cho tôi hỏi:   ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

Trả lời:

Có nhiều nhận thức sai lầm về Đức Thánh Linh. Hồi giáo dạy rằng Đức Thánh Linh không phải là một thân vị nhưng chỉ đơn thuần là một tạo vật của Đức Allah. Còn Chứng Nhân Giê-hô-va thì tin rằng Thánh Linh là một quyền năng vận hành mạnh mẽ. Mặc-môn giải thích rằng Thánh Linh là hiện diện của Ê-lô-him (Đức Chúa Trời). Các thuyết thông linh cho rằng Thánh Linh là sự bày tỏ của một thân vị thánh khiết. Nhưng theo Kinh Thánh, Đức Thánh Linh khác với những gì mà các quan điểm trên đây đưa ra.

Đức Thánh Linh Là Đức Chúa Trời

Kinh Thánh dạy rằng Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài ngang bằng với Cha và Con. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Hêb. 9:14), Phao-lô viết: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” (1 Côr. 6:11; xem Ma-thi-ơ 28:19-20; 2 Côr. 13:14)

Đức Thánh Linh Là Một Thân Vị

matthew-3-16

Đức Thánh Linh có nhân cách (Rô-ma 15:30), được biểu lộ qua sự thông biết những điều kín nhiệm (1 Côr. 2:10-11). Ngài có cảm xúc (Ê-phê-sô 4:30), có ý muốn (Công vụ 16:6-11). Đức Thánh Linh đau buồn (Ê-phê-sô 4:30). Ngài có thể bị lừa dối (Công vụ 5:3), bị kháng cự (Công vụ 7:51), bị xúc phạm (Hêb. 10:29), bị dập tắt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) bởi con người.

Đức Thánh Linh là:

Đức Chúa Trời (1 Côr. 3:16)

Hiện hữu đời đời (Hêb. 9:14)

Thông suốt mọi sự (1 Côr. 2:10-11)

Hiện diện khắp mọi nơi (Thi. 139:7)

Thánh khiết (Ê-phê-sô 4:30)

 

Các danh xưng của Đức Thánh Linh

Thánh Linh của ân điển (Hêb. 10:29)

Thần của lẽ thật (Giăng 14:17; 15:26)

Thánh Linh sự sống (Rô-ma 8:2)

Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban (Ê-phê-sô 1:13)

Thánh Linh của Đức Chúa Trời (1 Côr. 3:16)

Đấng giúp đỡ, an ủi, bênh vực tín nhân (Giăng 14:16, 26; 16:7)

 

Biểu tượng của Đức Thánh Linh

Chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16)

Gió (Giăng 3:8)

Lửa (Ma-thi-ơ 3:11)

Dầu (2 Côr. 1:21; 1Giăng 2:27)

Nước (Giăng 3:5)

Cái ấn (Ê-phê-sô 1:13)

Sông nước hằng sống (Giăng 7:38-39)

Tài sản bảo chứng (2 Côr. 1:22)

ÁP DỤNG

Điều quan trọng cần nhớ là Đức Thánh Linh không chỉ là một thân vị (một người), nhưng cũng là Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là TRỜI, chúng ta phải tùy thuộc, lệ thuộc vào Ngài trong sự hướng dẫn và cần phải được đổ đầy Đức Thánh Linh trong mỗi giây phút của đời sống. Đức Thánh Linh cùng hiện diện với Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo (Sáng thế ký 1:2) và hiện nay Ngài ở bên trong mỗi tín hữu chúng ta (1 Côr. 3:16) đang khi chúng ta trông đợi sự tái tái lâm của Đấng Christ (1 Côr. 1:7)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Giăng 14:16, 26; 16:7; 1 Côr. 2:9-11; 3:16; 6:11; Ê-phê-sô 4:30; 1Tê-sa. 5:19; Hêb. 9:14

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn