Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / THẦY ƠI / KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?

KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?

“Không thầy đố mày làm nên.”

Bài trước:

CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?

Thầy ơi cho tôi hỏi:
KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?  

Trả lời: 

Trong tiểu thuyết Bị Bỏ Lại, các tác giả Tim Lahaye và Jerry Jenkins đã vẽ nên nhân vật AntiChrist (Kẻ địch lại Đấng Christ)  là Nicolae Jetty Carpathia – nguyên tổng thống của Romania trở nên người lãnh đạo tối cao của toàn thế giới.

1 jo

Dĩ nhiên, tiểu thuyết Bị Bỏ Lại chỉ là hư cấu, các tác giả tưởng tượng ra Kẻ địch lại Đấng Christ trông giống như thế. Không người nào biết chắc chắn AntiChrist là ai. Tuy nhiên căn cứ vào Kinh Thánh chúng ta có những thông tin về mẫu người của AntiChrist, kế hoạch lừa dối và giả mạo của nó như là một “Christ giả” được nói đến. Sứ đồ Giăng viết, “còn thần nào không xưng Đức Chúa Jesus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (1 Giăng 4:3)

Những phần Kinh Thánh sau đây tiết lộ những đặc điểm của AntiChrist:

Nó sẽ là một người xuất chúng (Đa-ni-ên 8:23-24)

Nó sẽ là một người phạm thượng, ăn nói báng bổ  (Đa-ni-ên 11:36; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4; Khải. 13:6)

Nó sẽ là một chính khách lỗi lạc (Khải. 17:11-12)

Nó sẽ là một người cực kỳ giàu có (Đa-ni-ên 11:43; Khải. 13:16-17)

Nó sẽ là một thiên tài về quân sự (Khải. 6:2; 13:2)

Nó có thể thực hiện các dấu kỳ, phép lạ (Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9)

Nó bị Satan chiếm hữu và điều khiển (Khải. 13:2-5)

Nó sẽ xuất hiện từ sự hiệp nhất lại của Đế quốc Rô-ma (Đa-ni-ên 7:8; 9:26)

 

Chúng ta thấy rằng AntiChrist sẽ là một người phi thường sẽ xuất hiện trong tương lai. Nó sẽ ký một hiệp ước hòa bình với Israel (Đa-ni-ên 9:27). Nó sẽ lãnh đạo và dẫn dắt thế giới thờ lạy nó (Khải. 13:3). Nó chinh phục ba quốc gia và nắm quyền lãnh đạo một liên minh gồm mười quốc gia (Đa-ni-ên 7:24; Khải. 17:12-13). Nó tập hợp các nước tấn công Israel trong trận đánh lịch sử Armageddon (Khải. 16:16; 19:19). Và rồi cuối cùng nó sẽ bị hủy diệt trong hồ lửa (Khải. 20:10)

rev

Các danh từ chỉ về AntiChrist:

Cái sừng nhỏ – Đa-niên 7:8

Vua – Đa-niên 11:36

Người vô luật pháp – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3

Người tội ác – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8

Con thú – Khải. 11:7;13:1, 2, 6

ÁP DỤNG

Chúng ta nên khích lệ lẫn nhau không tìm kiếm sự trỗi dậy của AntiChrist, nhưng trông đợi sự tái lâm của Chúa Jesus Christ. Niềm hy vọng của chúng ta không ở một Christ giả mạo nhưng là một Đấng Christ hằng sống và chân thật sẽ đến nhanh chóng trong tương lai.

KINH THÁNH THAM KHẢO:

Đa-ni-ên 7:8; 8:23; 9:26; 11:36; Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, 9; Khải. 13:1-6; 17:11-12

 

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn