Chủ Nhật , 28 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Quá Sức Chịu Đựng?

Quá Sức Chịu Đựng?

Mục Sư Rick Warren

Three_Enemies
“Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.” (II Sử ký 20:20b – BTT)

Sai lầm lớn nhất con người thường mắc phải khi quá sức chịu đựng là chú tâm vào nan đề của mình.  Chúng ta không nhìn lên Chúa.  Chúng ta đã tập trung vào nan đề của mình thay vì vào Chúa.

Khi bạn hỏi nhiều người: “Dạo này anh/chị thế nào?”, họ thường trả lời thế này: “Tôi ổn – dưới hoàn cảnh hiện tại”.” “Bạn đang làm gì ở dưới hoàn cảnh?”  Ai đặt bạn ở vị trí đó?  Tại sao bạn không ở trên hoàn cảnh?  Hoàn cảnh giống như chiếc nệm trên giường bạn.  Nằm lên trên nó, bạn sẽ nghỉ ngơi thoải mái.  Nằm dưới nó, bạn sẽ bị ngạt thở.

Bạn đang chú tâm vào điều gì ngay lúc này?  Nếu bạn đang cảm thấy chán nản thì sự tập trung của bạn không phải vào Chúa.  Bạn không thể vừa cảm thấy chán nản, vừa chú tâm vào Chúa cùng một lúc.  Nếu bạn tìm kiếm Chúa trước tiên, thưa với Ngài về vấn đề của bạn và tin cậy Ngài sẽ giúp đỡ bạn thì Ngài sẽ trả lời: “Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.” (II Sử ký 20:15b – BTT).

Lý do vì sao bạn luôn cảm thấy mệt mỏi như vậy là vì bạn đang cố gắng đánh trận chiến thuộc về Chúa.  Chúng ta thực sự phải đấu tranh vất vả và cố gắng hết sức mình.  Tất nhiên, chúng ta thất bại và thất vọng với chính mình và trở về với cảm giác xấu hổ, sợ sệt thưa cùng Chúa rằng: “Thưa Chúa, con xin lỗi.  Con thực sự đã làm cho Ngài thất vọng.”  Bạn biết gì không? Bạn không thể nào làm cho Chúa thất vọng.  Tất cả ý nghĩa của ân điển là ở chỗ này!  Bạn không làm điều gì để được sự hài lòng hay chấp nhận của Chúa.  Đó là một món quà miễn phí được ban cho khi bạn tin nơi Con của Ngài là Chúa Jesus Christ.

Nếu Chúa không muốn bạn chiến đấu trong trận chiến này thì Ngài muốn bạn làm gì?  Bạn phải làm gì khi đang đối diện với một vấn đề quá sức chịu đựng của bạn?

Chỉ hai từ: “Đứng vững.”  “Đứng vững” có nghĩa là gì?  Đó là một thái độ thuộc về tâm trí.  Đó là một thái độ tin cậy yên lặng.  Bạn không đi trước Chúa, nhưng cũng không lùi lại.  Bạn cứ đứng yên và xem Chúa hành động.  Bạn hãy đứng vững.

Một trong những lẽ thật quan trọng bạn cần học trong cuộc đời, đó là, trốn chạy khỏi một hoàn cảnh khó khăn không bao giờ là ý muốn của Chúa dành cho bạn.  Nếu bạn chạy trốn, Ngài sẽ lại đem nó đến nữa.  Chúa muốn bạn học được rằng Ngài là đủ trong mọi hoàn cảnh, và nếu bạn không học nó ở đây thì Ngài sẽ lại cho cơ hội đó đến nữa.

Bạn đang đứng vững trên điều gì?  “Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.” (II Sử ký 20:20b – BTT)

Bạn có muốn thành công không?  Vậy thì hãy đứng vững trên hai điều: bản tính của Chúa và Lời của Ngài.  Hãy tin nơi bản tính của Chúa và những lời mà các tiên tri của Ngài đã nói.

Thảo luận

– Gần đây bạn chú tâm vào điều gì?  Điều đó có ngăn cản bạn tìm kiếm Chúa để xin Ngài giúp đỡ trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào mà bạn đang đối diện hay không?

– Tin cậy nơi bản tính của Chúa và lời của Ngài là như thế nào?   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn