Thứ Hai , 6 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Ba Điều Kiện Để Phép Lạ Xảy Ra

Ba Điều Kiện Để Phép Lạ Xảy Ra

Mục Sư Rick Warren

healing_the_blind_mark_8_22ff
“Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa.  Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người.  Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng…Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy.” (Mác 8:22, 23a, 25)

Bí quyết để hiểu những việc Đức Chúa Trời làm trên đời sống bạn là học nhìn cuộc sống theo quan điểm của Đức Chúa Trời và có khải tượng thuộc linh.  Kinh thánh chép trong Mác 8:22, 23a, 25, “Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa.  Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người.  Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng…Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy.”

Chúa Jesus dùng câu chuyện này để dạy chúng ta ba điều kiện để phép lạ xảy ra.  Khi bạn cần một phép lạ xảy ra trong đời sống của bạn, bạn phải nhớ ba điều này.

Phép lạ xảy ra khi có người nào đó quan tâm. 

Người mù không tự đến với Chúa Jesus; ông cần có những người bạn quan tâm đến ông đủ để cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho ông.  Có một chữ để diễn tả điều này: cầu xin giùm.  Cầu xin giùm, hay cầu thay, là khi bạn đem một người đến trước mặt Chúa Jesus không phải vì nhu cầu của bạn nhưng vì bạn quan tâm đến người đó.  Khi bạn cầu nguyện cho nhu cầu của một người nào khác, đó là cầu thay.

Phép lạ xảy ra khi chúng ta gần gũi với Chúa Jesus. 
Bạn không thể được Chúa Jesus đụng đến trừ khi bạn đến gần Chúa Jesus.  Sự chữa lành trong đời sống bạn không đến từ tôn giáo hay lễ nghi hoặc điều lệ.  Sự chữa lành đến từ mối quan hệ với Chúa Jesus Christ.  Càng biết về Chúa Jesus, bạn sẽ càng kinh nghiệm sự chữa lành của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.

Phép lạ xảy ra khi chúng ta tin cậy sự dẫn dắt của Chúa Jesus. 
Nếu người mù không để Chúa hướng dẫn ông đi ra ngoài làng, ông đã không bao giờ được chứng kiến phép lạ.

Hãy tưởng tượng bạn là người mù này.  Bạn bè của bạn đem bạn đến với một người mà bạn không hề quen biết.  Thình lình người ấy nắm tay bạn và dẫn đi.  Bạn không biết người đó là ai, bạn không biết người ấy sẽ dẫn mình đi đâu, và bạn không biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu.

Một số bạn hiện đang cảm thấy như vậy.  Bạn không biết Đức Chúa Trời đang làm gì trong đời sống mình, Ngài đưa bạn đến đâu, hoặc trong thời gian bao lâu.  Bạn biết điều đó nghĩa là gì không?  Bạn đã sẵn sàng cho phép lạ xảy ra.

Điều này gọi là bước đi bởi đức tin — khi bạn không thể thấy nhưng Đức Chúa Trời thấy.  Tất cả những gì bạn cần làm là tùy thuộc vào Ngài! Bạn có thể bị mù, nhưng tất cả điều bạn cần làm là tin cậy Chúa Jesus.  Ngài biết nơi Ngài đưa bạn đến.  Ngài yêu thương bạn.  Ngài biết bạn cần gì hơn chính bạn biết mình cần gì.  Đường lối Ngài luôn tốt lành.

Thảo Luận

Ai trong đời sống bạn đang cần một phép lạ?  Bạn thay mặt cho người đó cầu xin như thế nào?

Nếu bạn đang chờ một phép lạ xảy ra trong đời sống mình, bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đến gần Ngài hơn?

Bạn đã học được gì về Đức Chúa Trời và cách Ngài tiếp trợ nhu cầu cho bạn qua việc bước đi bởi đức tin?   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn