Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Sử Dụng Các Ân Tứ

Sử Dụng Các Ân Tứ

Sử Dụng Các Ân Tứ Của Bạn Như Một Hành Động Thờ Phượng

Mục Sư Rick Warren

Jn15
“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả.” (Giăng 15:8a – BTT)

Khi bạn sử dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn, thì đó là một hành động thờ phượng.

Điều gì làm cho Chúa mỉm cười?  Một số người nghĩ rằng Chúa chỉ mỉm cười khi bạn đang cầu nguyện, hát hoặc đi nhà thờ.  Sự thật làm Chúa mỉm cười khi bạn sử dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn.  Khi bạn làm những việc mà bạn được nắn đúc nên để làm thì Chúa bảo: “Thật là vui!  Ta đã tạo nên con để làm việc đó!”

Bạn còn nhớ không, trong bộ phim “Những cỗ xe lửa” (“Chariots of Fire”), Erik Liddell có nói rằng: “Khi tôi chạy, tôi cảm thấy Chúa hài lòng”?  Chúa đã nắn đúc một số người để chạy. Ngài cũng nắn đúc những người khác để chạy xe đạp, lái xe đua, hoặc lướt sóng.  Họ rất giỏi ở lĩnh vực đó.  Tôi nghĩ khi Chúa nhìn họ, Ngài sẽ nói rằng: “Thật là vui! Ta đã tạo nên sóng.  Ta đã tạo nên vận động viên lướt sóng ấy!  Tuyệt quá!” Không nhất thiết là bạn luôn phải làm những công việc thuộc linh thì mới có thể đem lại cho Chúa sự vinh hiển.

Kinh Thánh chép: “Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả.” (Giăng 15:8a – BTT). Khi bạn sử dụng ân tứ của mình đúng cách thì Chúa sẽ được vinh hiển.  Và chắc chắn là bạn không thể làm cho Chúa vui lòng với những ân tứ mà mình không có.  Chúa không mong đợi bạn xuất sắc hay giỏi tất cả mọi lĩnh vực.  Ngài chỉ muốn bạn sử dụng những gì Ngài đã ban cho bạn mà thôi.

Trong Kinh Thánh, từ “niềm vui” và từ “ân tứ” thực ra có nguồn gốc từ cùng một chữ trong tiếng Hi Lạp.  Đó là từ có nghĩa là “ân điển”.  Khi bạn sử dụng những ân tứ Thánh Linh của mình thì điều đó đem lại niềm vui cho Chúa và cũng đem lại niềm vui cho bạn nữa.  Chúa sẽ nói rằng: “Con đang làm những việc mà ta đã tạo nên con để làm.”  Và bạn sẽ nói rằng: “Việc này thật tốt!”  Cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới đến từ việc sử dụng các ân tứ của bạn cho mục đích của Đức Chúa Trời vì nó sẽ đem lại kết quả, và bạn biết kết quả đó là gì, và do đó bạn sẽ cảm thấy vui mừng, thích thú.

Niềm vui lớn nhất trên đời là được Chúa dùng.  Nếu bạn chưa từng có cảm giác đó thì tôi thật tiếc cho bạn.  Bạn cần phát triển các ân tứ Thánh Linh đang có trong bạn để bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình và đem lại sự vinh hiển cho Chúa.  Không có cảm giác nào trên đời giống như cảm giác được Chúa sử dụng bạn, nhận biết rằng bạn đang làm những việc mà Ngài đã tạo nên bạn để làm.

Thảo luận

Bạn tin rằng Chúa đã tạo nên bạn để làm việc gì?

Bạn đang sử dụng SHAPE của bạn – những ân tứ, khả năng, và nhân cách của bạn – để thờ phượng Chúa như thế nào?

invite

Bài viết liên quan:
https://huongdionline.com/2017/12/03/tu-phan-biet-cac-linh/   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn